Vận động viên thể dục dụng cụ 92 tuổi

10/06/2017 07:40 GMT+7

Ở tuổi 92, cụ bà người Đức Johanna Quaas không những vẫn thường xuyên tập luyện thể dục dụng cụ mà thậm chí còn tham gia thi đấu.

Theo tờ Der Tagesspiegel, tại giải đấu Turnfest vừa diễn ra ở thủ đô Berlin, cụ đã xếp hạng 5 ở nội dung thi xà kép dành cho độ tuổi từ 70 trở lên. Tuy đã ngoài 90 nhưng vận động viên đặc biệt này đã làm mọi người thán phục vì độ dẻo dai và sự uyển chuyển đáng kinh ngạc.
“Thể dục dụng cụ có trong máu của tôi. Tôi tập môn này từ khi còn rất nhỏ”, cụ Quaas cho biết. Những biến động vào Thế chiến 2 và Chiến tranh lạnh không thể ngăn cản cụ theo đuổi đam mê của mình. Cụ từng 11 lần đoạt chức vô địch tại các giải thể dục dụng cụ lão tướng quốc gia.
Ngoài luyện tập, cụ còn làm huấn luyện viên và từng có 2 học trò được dự Olympic Tokyo năm 1964. Năm 2012, cụ Quaas được Tổ chức Guinness công nhận là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.