Vẫn còn trái chiều việc mở cửa lại

04/05/2020 06:40 GMT+7

Châu Âu trong tuần này nới lỏng thêm các biện pháp phong tỏa chống dịch sau khi có dấu hiệu dịch bệnh Covid-19 diễn biến chậm lại.

Sau 2 tháng áp dụng phong tỏa, Ý lần đầu tiên cho phép người dân đi dạo công viên và thăm viếng người thân từ ngày 4.5.
Cùng ngày, các nhà hàng bắt đầu được phép bán mang đi và những nơi bán sỉ có thể mở cửa kinh doanh, theo AFP. Slovenia, Ba Lan và Hungary đã mở cửa lại các địa điểm công cộng. Người dân Tây Ban Nha cũng được phép tập thể dục ngoài trời sau 7 tuần được yêu cầu ở nhà nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, theo Reuters.
Trong khi đó tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tiếp tục bác bỏ lời kêu gọi mở cửa lại. Trả lời CNN, ông Cuomo nói hoàn toàn hiểu được nhu cầu cấp bách quay lại hoạt động thường nhật của người dân New York, nhưng điều cấp thiết hơn cả là cần có thêm thông tin về dịch bệnh trước khi đưa ra quyết định mới.
Lãnh đạo bang New Jersey cũng đồng ý phải thận trọng trong giai đoạn này, dù số liệu thống kê cho thấy số ca mới và tử vong giảm trong ngày.

Nhiều tiểu bang Mỹ mở cửa kinh tế, người dân đổ ra đường trở lại dù dịch Covid-19 vẫn còn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.