Vạ miệng

27/04/2010 23:38 GMT+7

Công đảng Anh vừa cho biết đã loại khỏi danh sách một ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử ngày 6.5, sau khi ông này khoác lác về cuộc sống tình dục trên mạng.

Theo AFP, chính trị gia John Cowan, 35 tuổi, một ứng cử viên của Công đảng, đã mô tả đời sống tình dục của mình trên mạng rằng: “Tại sao lại giới hạn chỉ có một người phụ nữ? Tôi muốn mỗi ngày trong tuần có một phụ nữ”. Một nữ phát ngôn viên của Công đảng nói những lời trên của Cowan tại các website hẹn hò và ô tô là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. “Tổng thư ký Công đảng đã loại Cowan ra khỏi danh sách ứng cử viên của đảng và chúng tôi xem xét có nên khai trừ ông ta ra khỏi đảng hay không”, bà nói thêm.

Trước chuyện này, Cowan biện hộ: “Tôi tung lên mạng cái gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ đó là chân thật”. Trước đó, Công đảng của Thủ tướng Gordon Brown đã cấm một ứng cử viên khác tên là Stuart MacLennan tranh cử vào một ghế trong quốc hội do ông này có những lời tục tĩu trên mạng xã hội Twitter.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.