Ủy ban Liên minh châu Phi có nữ chủ tịch đầu tiên

16/07/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, bà Nkosazana Dlamini-Zuma đã đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) vào ngày 15.7, trở thành phụ nữ đầu tiên nắm chức vụ này.

Bà Dlamini-Zuma đã đánh bại đối thủ Jean Ping của Gabon (một quốc gia Trung Phi), về phiếu bầu sau ba vòng bỏ phiếu.

Tại vòng bỏ phiếu lần ba, bà Dlamini-Zuma nhận được 37 phiếu ủng hộ trong tổng số 51 lãnh đạo các quốc gia thành viên AU, trở thành nữ Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử.

Theo AFP, bà Dlamini-Zuma năm nay 63 tuổi, là một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm, đồng thời cũng là một nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

 Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, bà Nkosazana Dlamini-Zuma - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, bà Nkosazana Dlamini-Zuma - Ảnh: Reuters

Trước đây, Bộ trưởng Nội vụ Dlamini-Zuma là một bác sĩ, từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và Ngoại trưởng Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, chồng cũ của bà Dlamini-Zuma, cùng nhiều lãnh đạo các nước châu Phi đã chúc mừng chiến thắng của bà.

Phúc Duy

>> Tổng thống Nam Phi sắp mất gói tiền chu cấp cho bốn bà vợ
>> Tổng thống Nam Phi lên xe hoa lần thứ… 6
>> Những phu nhân của Tổng thống Nam Phi
>> Tổng thống Nam Phi có con rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.