Ứng viên theo đạo Hồi đắc cử thị trưởng Jakarta

20/04/2017 06:41 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, ông Anies Baswedan đã nắm chắc phần thắng qua cuộc bầu cử người đứng đầu thủ đô Jakarta ngày 19.4.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, ông Anies Baswedan (ảnh) giành được 58% phiếu bầu, trong khi đương kim thị trưởng Jakarta là ông Basuki Tjahaja Purnama chỉ nhận được 42% số phiếu tại cuộc bầu cử người đứng đầu thủ đô ngày 19.4.
Mặc dù đến đầu tháng 5 Ủy ban Bầu cử quốc gia mới công bố kết quả chính thức, nhưng gần như ông Baswedan đã nắm chắc phần thắng. Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng 2, ông Purnama là người dẫn trước, tuy nhiên thị trưởng gốc Hoa và theo đạo Cơ Đốc này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng Hồi giáo với cáo buộc báng bổ kinh Koran. Trong khi đó, ông Baswedan là chính trị gia theo đạo Hồi.
Reuters nhận định sự kiện này là bước chuyển quan trọng không chỉ với thành phố thủ đô mà cho cả Indonesia, được xem như thước đo cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.