Ứng viên bản sao của thủ tướng Ấn Độ

14/05/2019 07:55 GMT+7

Ứng viên tự do Abhinandan Pathak, trông giống hệt Thủ tướng Narendra Modi từ khuôn mặt cho đến hình thể, đã trở thành tâm điểm truyền thông trong cuộc bầu cử đang diễn ra ở Ấn Độ.

Ông Pathak từng bỏ phiếu ủng hộ ông Modi trong cuộc bầu cử năm 2014. Tuy nhiên, ông Pathak quyết trở thành ứng viên độc lập tranh cử vì không đồng tình với cách điều hành chính phủ của Thủ tướng Modi. “Tôi có thể cảm nhận được người dân ngày càng bất mãn với thủ tướng”, ứng viên Pathak trả lời phỏng vấn AFP.
Không giống như một số “bản sao Modi” sống trong lo sợ vì bị dọa giết hoặc tấn công, ông Pathak khẳng định: “Tôi mới là nguyên bản, còn thủ tướng chỉ là người trông giống tôi”. Cuộc bầu cử ở Ấn Độ trải qua 7 giai đoạn bắt đầu hôm 11.4 và sẽ kết thúc vào ngày 19.5 với 900 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.