Ứng dụng điện thoại giúp dân Mỹ “quay lén” cảnh sát

07/07/2012 09:03 GMT+7

(TNO) Liên minh các quyền tự do dân sự Mỹ (ACLU) đã tung ra một ứng dụng điện thoại miễn phí, giúp người dân Mỹ quay phim các hoạt động của cảnh sát, để có chứng cứ buộc tội nếu lực lượng này làm điều sai quấy.

ACLU cho biết, ứng dụng Police Tape (phù hợp với hệ điều hành Android) tự động ẩn đi trên màn hình điện thoại khi được kích hoạt, giúp người dân hạn chế khả năng bị phát hiện khi đang dùng "những chú dế" của họ “quay lén” cảnh sát, AFP đưa tin ngày 7.7.

Ứng dụng Police Tape cho phép người dùng gửi các đoạn video về website của ACLU để đảm bảo an toàn và làm chứng cứ sau này.

Police Tape cũng cung cấp thông tin tư vấn về các quyền công dân khi làm việc với cảnh sát.

Ông Deborah Jacobs, Giám đốc chi nhánh ACLU ở bang New Jersey (Mỹ), cho biết: “Có rất nhiều vụ cảnh sát phạm luật, làm điều sai trái gây ảnh hưởng đến người dân nhưng không được đưa ánh sáng vì thiếu chứng cứ, nhưng nay đã có ứng dụng Police Tape”.

 Ứng dụng Police Tape giúp dân Mỹ “quay lén” cảnh sát - Ảnh: AFP
Ứng dụng Police Tape giúp dân Mỹ “quay lén” cảnh sát - Ảnh: AFP

Theo ACLU, một số tòa án tại các bang ở Mỹ công nhận quyền quay phim cảnh sát đang làm nhiệm vụ của công dân.

Police Tape có thể được tải miễn phí tại website của ACLU (văn phòng New Jersey).

Phúc Duy

>> Cái tội quay lén
>> Bắt kẻ chuyên quay phim lén phụ nữ tắm
>> Lắp máy quay phim giám sát 60.000 tiệm ăn
>> Thí sinh quay phim gian lận thi cử: Công hay tội?
>> Chặn đường quay phim, gây kẹt xe nghiêm trọng

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.