UNDP có thể rút khỏi phiên tòa xử Khmer Đỏ

03/10/2007 00:30 GMT+7

Một cuộc kiểm tra do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tiến hành đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong việc tuyển dụng nhân sự cho phiên tòa xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ. Cuộc kiểm tra được UNDP, phía phụ trách các khoản tài trợ cho phiên tòa trị giá hàng triệu USD, bắt đầu từ năm ngoái sau khi có các cáo buộc về những sai phạm trên.


Theo đó, phía Campuchia đã thuê nhiều nhân sự không đủ trình độ, trả lương quá cao và tạo hàng chục việc làm không cần thiết làm tiêu tốn hàng trăm ngàn USD. Bản báo cáo được công bố hôm 1.10 nêu rõ: "Nếu phía Campuchia không đồng ý với các biện pháp cốt yếu để bảo đảm tính liêm chính và thành công của phiên tòa, khi đó, việc rút khỏi phiên tòa có thể được cân nhắc một cách nghiêm túc". Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Campuchia nói rằng sẽ là thảm họa nếu UNDP rút đi lúc này. Trong phiên tòa phối hợp với LHQ tiêu tốn hơn 56 triệu USD này, Campuchia đóng góp 13 triệu USD.

Việt Phương 
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.