Ukraine tẩy chay Ngày chiến thắng phát xít tại Nga

09/04/2015 12:14 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định sẽ không gởi đại diện đến Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít do quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

(TNO) Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định sẽ không gởi đại diện đến Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít do quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

 Bệ phóng tên lửa di động Topol-M trong lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow ngày 9.5.2014 - Ảnh: Reuters
Theo trang tin Sputnik ngày 8.4, Kiev cũng cảnh báo sẽ xem lại quan hệ song phương với những nước gởi đại diện đến Moscow dự lễ kỷ niệm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Evgeni Perebiynis còn nói rằng Nga là “đất nước luôn tuyên bố chống phát xít song lại khích lệ phong trào phát xít trong nước và là nơi hành hương của các tân phát xít từ khắp mọi nơi trên thế giới”.
Hồi cuối tuần qua, Điện Kremlin thông báo lãnh đạo của ít nhất 25 quốc gia sẽ đến Nga dự sự kiện Ngày chiến thắng vào ngày 9.5.
Các lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc, CH Czech, Cuba, CHDCND Triều Tiên... đã xác nhận tham dự, trong khi lãnh đạo Đức, Anh, Ba Lan, Mỹ và nhiều nước vùng Baltic từ chối đến Nga.
Ukraine cũng tổ chức lễ kỷ niệm riêng mừng Ngày chiến thắng phát xít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.