Ukraine “ra giá” thả bà Tymoshenko?

16/08/2012 09:57 GMT+7

(TNO) Chính quyền Ukraine đã ngỏ ý phóng thích thủ lĩnh đối lập Yulia Tymoshenko với khoản “tiền chuộc” là 7 tỉ USD, báo Fakty i Kommentarii (Ukraine) dẫn lời cựu Chánh văn phòng tổng thống Oleh Rybachuk cho biết ngày 15.8.

Ukraine “ra giá” thả bà Tymoshenko
Cựu Thủ tướng bị cầm tù Yulia Tymoshenko - Ảnh: Reuters

Ông Rybachuk, đồng sáng lập phong trào Công lý, nói rằng khoản tiền chuộc nói trên do Tổng thống Viktor Yanukovych đưa ra trong một cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Yanukovych được cho là đã buộc tội cựu Thủ tướng bị cầm tù Tymoshenko ăn cắp 14 tỉ USD và ngỏ ý phóng thích bà “với giá phân nửa”.

“Có lẽ không ai tuyên bố điều đó một cách công khai nhưng tôi đã nghe được nó từ nhiều nguồn khác nhau”, ông Rybachuk nói và cho biết thêm rằng ông nhận được thông tin đó từ các cố vấn của bà Merkel.

Hiện chưa có bình luận chính thức từ chính quyền Ukraine về những phát biểu của ông Rybachuk.

Bà Tymoshenko, người hùng của cuộc Cách mạng Cam ủng hộ dân chủ hồi năm 2004, đã bị phạt bảy năm tù vào tháng 10.2011 vì tội lạm dụng quyền lực thông qua việc ký kết một thỏa thuận về khí đốt với Nga vào năm 2009, khi bà còn làm thủ tướng.

Vụ xét xử đã bị Nga và các nước phương Tây coi là có động cơ chính trị, theo hãng tin RIA Novosti.

Trùng Quang

>> Ukraine phóng thích cựu bộ trưởng quốc phòng
>> Dịch vụ "chồng - vợ một giờ" tại Ukraine
>> Anonymous tấn công các website chính phủ Ukraine
>> Ukraine xóa sổ website chia sẻ dữ liệu trực tuyến Demonoid
>> Ukraine cung cấp xe thiết giáp cho Thái Lan
>> Tàu ngầm duy nhất của Ukraine chạy thử nghiệm
>> Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” mùa Euro 2012
>> Cựu tổng thống Ukraine lập đảng cánh hữu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.