Úc trấn an Singapore về huấn luyện quân sự

05/04/2017 09:00 GMT+7

Chính phủ Úc cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhằm cải thiện công tác huấn luyện Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) tại Úc, theo thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện 2016 (CSP) giữa hai nước, Channel News Asia dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung vào ngày 4.4.
Phát biểu của ông Ong nhằm trấn an lo ngại từ một thành viên quốc hội sau khi Úc rút khỏi kế hoạch thuyết phục nông dân bang Queensland bán đất để mở rộng diện tích huấn luyện cho SAF. Theo thứ trưởng Singapore, Bộ Quốc phòng Úc cho biết sẽ cải thiện được công tác huấn luyện mà không cần phải mua thêm đất, chẳng hạn tối ưu hóa lịch trình huấn luyện. Thỏa thuận CSP ký vào tháng 10.2016 đề xuất chuyển mục đích sử dụng của tối đa 200.000 ha đất nông nghiệp ở Queensland, cho phép mở rộng khu vực huấn luyện của SAF ở Úc lên gấp 10 lần diện tích Singapore. Đồng thời số quân của Singapore tại Úc tăng từ 6.600 lên 14.000 binh sĩ và số tuần huấn luyện tăng từ 6 lên 18. Dù không mở rộng khu vực huấn luyện cho SAF tại Úc, khoản chi 2,4 tỉ SGD (1,72 tỉ USD) cho dự án này vẫn không thay đổi, theo ông Ong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.