Úc thay phó thủ tướng vướng bê bối ngoại tình

Khánh An
Khánh An
26/02/2018 14:35 GMT+7

Đảng Quốc gia nhanh chóng bầu lãnh đạo mới để giữ chức phó thủ tướng nhằm đảm bảo thế đa số ở quốc hội của liên minh cầm quyền.

Hãng Reuters ngày 26.2 đưa tin đảng Quốc gia Úc vừa bầu lãnh đạo mới để thay thế Phó thủ tướng Barnaby Joyce vừa từ chức vì bê bối ngoại tình.
Theo đó, ông Michael McCormack sẽ đại diện cho đảng Quốc gia, đảm bảo liên minh cầm quyền với đảng Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull giữ thế đa số ở quốc hội. Liên minh Tự do-Quốc gia hiện chỉ hơn phe đối lập một ghế.
Theo thỏa thuận trong liên minh, lãnh đạo đảng Quốc gia sẽ nghiễm nhiên trở thành phó thủ tướng.
Trước đó, ông Barnaby Joyce tuyên bố ông từ chức vào ngày 26.2, vài tuần sau khi vụ bê bối ngoại tình giữa ông và cựu thư ký báo chí bị phanh phui.
Ngoài việc từ chức phó thủ tướng, ông Joyce (51 tuổi) cũng sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng Quốc gia.
Thủ tướng Turnbull hoan nghênh việc bổ nhiệm ông McCormack. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ông McCormack ít được biết đến và đây có thể là trở ngại cho liên minh Tự do-Quốc gia trong kỳ bầu cử vào tháng 5.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.