Úc sẽ cấm tội phạm ấu dâm ra nước ngoài

31/05/2017 15:54 GMT+7

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 30.5 cho biết sẽ sớm trình quốc hội dự luật nhằm hủy hộ chiếu của khoảng 20.000 người từng bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em ở nước này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tư pháp Úc Michael Keenan nói rằng 2.500 trường hợp mới bị kết tội cũng sẽ bị đưa vào danh sách.
Theo dự luật, 3.200 trường hợp nghiêm trọng sẽ bị cấm đi ra nước ngoài suốt đời, trong khi những người khác bị cấm vài năm và được xem xét cấp lại hộ chiếu.
Ông Keenan khẳng định chưa có quốc gia nào đưa ra lệnh cấm tương tự như vậy, trong khi bà Bishop nhấn mạnh đây sẽ là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á trước nguy cơ bị xâm hại.
Theo tờ The Times of India, những kẻ phạm tội ấu dâm ở Úc thường nhắm đến khu vực Đông Nam Á và các đảo quốc ở Thái Bình Dương để thực hiện hành vi lạm dụng trẻ em tại đó vì chi phí không đắt đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.