Úc sắp có thủ tướng mới

08/09/2013 03:45 GMT+7

Liên minh đối lập Tự do - Quốc gia Úc do ông Tony Abbott dẫn đầu giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tuyển cử ngày 7.9. Với hơn 90% số phiếu được kiểm, liên minh giành 90 trong tổng số 150 ghế hạ viện, theo AFP.

Trong khi đó, Công đảng của đương kim Thủ tướng Kevin Rudd chỉ có 55 ghế. Như vậy, ông Abbott gần như chắc chắn trở thành thủ tướng mới của Úc. Ông cam kết khôi phục ổn định chính trị, giảm thuế và mạnh tay với tình trạng người nước ngoài vượt biên đến Úc.

Cùng ngày, Thủ tướng Rudd thừa nhận thất bại và sẽ phải rời ghế sau hơn 2 tháng cầm quyền. Hồi tháng 6, ông Rudd thực hiện thành công cuộc “đảo chính” trong Công đảng để giành chiếc ghế lãnh đạo đảng và chức thủ tướng từ bà Julia Gillard. Ba năm trước, bà Gillard đã hạ bệ chính ông Rudd cũng bằng một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Theo giới quan sát, thất bại lần này một phần là do cử tri đã chán ngán những đấu đá của Công đảng.

Văn Khoa

>> Cựu ngoại trưởng Kevin Rudd thách thức thủ tướng Úc
>> Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd từ chức
>> Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm Thủ tướng Kevin Rudd
>> Món quà của “ông già Noel” Kevin Rudd

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.