Úc phát triển tên lửa, ngư lôi mới

Văn Khoa
Văn Khoa
26/01/2021 10:46 GMT+7

Chính phủ Úc hôm qua thông báo sẽ chi 1 tỉ AUD (hơn 17.800 tỉ đồng) cho việc phát triển vũ khí hải quân mới, giữa lúc các căng thẳng ở khu vực có xu hướng gia tăng, theo Reuters.

Cụ thể, chính phủ Úc định cung cấp cho hải quân ngư lôi tiên tiến, tên lửa chống hạm và tên lửa đối không với tầm bắn trên 370 km và một loại tên lửa khác với tầm bắn 1.500 nhằm “duy trì việc kiểm soát biển”.
Bộ trưởng quốc phòng Úc Linda Reynolds nhấn mạnh: “Những khí tài mới sẽ cung cấp khả năng răn đe đáng tin cậy, giúp đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực”.
Kế hoạch phát triển vũ khí mới nằm trong chương trình nâng cấp quốc phòng lớn của chính phủ Úc trong thập niên tới do nước này muốn tập trung hoạt động quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữa lúc các mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi.

2 tàu sân bay tham gia diễn tập hải quân "bộ tứ" Ấn Độ - Úc - Nhật Bản - Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.