Úc mật báo Mỹ về nghi án Nga can dự bầu cử

31/12/2017 09:03 GMT+7

Thông tin từ phía Úc giúp Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu tiến hành cuộc điều tra cáo buộc Nga thông đồng với ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump và can dự vào bầu cử năm 2016.

Theo tờ The New York Times, ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách ngoại giao thuộc ban vận động tranh cử của ông Trump, từng tiết lộ với cựu ngoại trưởng Úc Alexander Downer rằng Nga đã nắm được điểm yếu của cựu ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Thông tin này sau đó được phía Úc cung cấp cho đồng minh Mỹ.
Cuộc đối thoại giữa ông Papadopoulos và Downer, Cao ủy Úc tại Anh kể từ năm 2014, diễn ra tại quán bar ở thủ đô London hồi tháng 5.2016. Ông Papadopoulos tiết lộ Moscow sở hữu hàng ngàn email có thể dùng để bôi nhọ bà Clinton, lúc bấy giờ là đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

“Hai tháng sau đó, khi hàng ngàn email mà tin tặc trộm được từ đảng Dân chủ bắt đầu xuất trên mạng, các quan chức Úc đã cung cấp thông tin về ông Papadopoulos cho phía Mỹ”, The New York Times dẫn lời bốn nguồn tin tiết lộ.
Hiện vẫn chưa rõ vì sao Úc phải đợi đến 2 tháng sau mới cung cấp thông tin cho Mỹ.
Trước đó, trả lời phỏng vấn The New York Times, ông Trump tái khẳng định “không có sự thông đồng” giữa ban vận động tranh cử và Nga. Tổng thống Trump lưu ý cuộc điều tra này khiến “đất nước chúng ta trông rất tệ hại”, nhưng bày tỏ tin tưởng nó sẽ diễn ra công bằng.
Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Mỹ và mới đây cảnh báo Mỹ chớ nên can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.