Úc giải cứu 200 cây 'khủng long'

17/01/2020 08:43 GMT+7

Rừng thông thuộc loại hiếm nhất thế giới này nằm ở bang New South Wales, một trong những nơi bị cháy rừng tàn phá trong nhiều tháng qua.

AFP hôm qua dẫn lời giới chức Úc cho hay lực lượng cứu hỏa đã tiến hành sứ mệnh đặc biệt để giải cứu khoảng 200 cây thông Wollemi, còn được gọi là cây “khủng long” và là một trong những loài cây hiếm nhất trên thế giới.

Rừng thông nam trong hẻm núi thuộc dãy núi Blue

Reuters

Rừng thông này ở một hẻm núi thuộc dãy núi Blue, phía tây bắc Sydney thuộc bang New South Wales, một trong những nơi bị cháy rừng tàn phá trong nhiều tháng qua.
Cụ thể, các lính cứu hỏa đã dùng máy bay để thả chất chống cháy tạo một vòng bảo vệ xung quanh các cây thông Wollemi, trong khi lính cứu hỏa đặc nhiệm được đưa tới hẻm núi để thiết lập hệ thống cung cấp độ ẩm cho khu rừng.

[VIDEO] Vòng loại Úc mở rộng tạm hoãn vì khói cháy rừng bao phủ

Giám đốc môi trường New South Wales Matt Kean mô tả chiến dịch này là “sứ mệnh bảo vệ môi trường chưa có tiền lệ”.
Ông khẳng định có một số cây thông Wollemi bị lửa thiêu rụi, nhưng cả khu vực đã được cứu khỏi đám cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.