Úc chịu mùa hè nóng kỷ lục

01/03/2019 08:25 GMT+7

Cơ quan Khí tượng Úc (BOM) hôm qua thông báo nước này vừa hứng chịu mùa hè nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ nhiều nơi lên đến 50 o C, theo tờ The Guardian.

Nhiệt độ trung bình mùa hè năm 2018 - 2019 đã vượt kỷ lục năm 2012 - 2013. Các chuyên gia cảnh báo đây là hậu quả của tình trạng ấm lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính. Chỉ riêng tháng 1, nhiệt độ trung bình cả nước là 30,80C, cao hơn mức trung bình đến 2,90C.
Theo BOM, nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Nam Úc như Adelaide và Port Augusta vừa qua đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục, có nơi lên đến 49,50C. Thị trấn Noona tại bang New South Wales phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất về đêm với 39,50C. Còn tại thị trấn Cloncurry ở Queensland, người dân đã phải chịu đựng cái nóng 40oC trong 43 ngày liên tiếp. BOM dự báo Úc sẽ còn hứng chịu đợt nóng cuối hè và thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường.
[VIDEO] Gấu túi koala có nguy cơ tuyệt chủng vì tốc độ mất rừng ở Úc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.