Úc cấm đi lại với Ấn Độ, vi phạm bị phạt đến 5 năm tù

02/05/2021 08:39 GMT+7

Úc tuyên bố sẽ phạt tối đa 66.000 AUD (1,18 tỉ đồng) đối với những công dân quay về từ Ấn Độ, nơi đang vất vả chống làn sóng dịch Covid-19 thứ hai mà theo chuyên gia Mỹ nên nhanh chóng áp dụng lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết chính quyền Canberra đang ban hành lệnh cấm đi lại tạm thời đối với những người đến từ Ấn Độ nếu họ ở quốc gia Nam Á trong 14 ngày qua.
Theo Đài ABC hôm 2.5, những người vi phạm lệnh cấm sẽ đối mặt với mức phạt 66.000 AUD, hoặc 5 năm tù giam, hoặc cả hai.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 3.5 và sẽ được cân nhắc lại vào ngày 15.5, theo bộ trưởng.
Ấn Độ hôm 1.5 lần đầu tiên ghi nhận hơn 400.000 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, sau hơn 10 ngày liên tục giữ mức trên 300.000 ca. Số trường hợp tử vong cùng ngày cũng tăng lên 3.423, nâng tổng số người chết tại Ấn Độ vì dịch Covid-19 lên 211.853.
Tình trạng thiếu ô xy dùng cho y tế đang làm trầm trọng hơn tình hình dịch bệnh tại nước này.
Ỏ bệnh viện Batra của New Delhi, truyền thông địa phương đưa tin đã có 8 người, bao gồm một bác sĩ, đã chết vì bệnh viện thiếu ô xy hôm 1.5.

Thêm vụ cháy tại bệnh viện Covid-19 ở Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn Y tế trưởng của Nhà Trắng, cho rằng Ấn Độ nên ban hành lệnh phong tỏa trong vài tuần nếu muốn xoay chuyển chiều hướng chết chóc hiện tại của dịch Covid-19, theo báo Indian Express.
Các bang của Ấn Độ vẫn tổ chức bầu cử các cấp tại địa phương trong lúc dịch bùng, và một số bang đang chuẩn bị kiểm phiếu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.