Úc bồi dưỡng tình nguyện viên chữa cháy rừng

30/12/2019 09:00 GMT+7

Chính phủ Úc hôm qua thông báo sẽ bồi dưỡng cho tình nguyện viên tham gia hoạt động cứu hỏa giữa lúc cháy rừng tiếp diễn khắp nước này, theo AFP.

Các tình nguyện viên đã dành ra ít nhất 10 ngày để chiến đấu với cháy rừng ở bang New South Wales (NSW) và họ sẽ được trả 300 AUD (4,8 triệu đồng)/ngày, mức tối đa cho 1 người là 6.000 AUD. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết: “Tôi không muốn tình nguyện viên và gia đình gặp khó khăn tài chính vì công lao đóng góp cho cộng đồng”.
Chính phủ sẽ chi ngân sách bồi dưỡng khoảng 50 triệu AUD cho bang NSW, nơi có đội ngũ tình nguyện viên chữa cháy lớn nhất thế giới với 70.000 người. Ngoài NSW chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì cháy rừng, chương trình này sẽ áp dụng cho các bang khác nếu chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ, theo ông Morrison.

[VIDEO] Đi hay ở? Quyết định khó khăn cho người dân Úc giữa cơn cháy rừng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.