Úc bắt đầu nhận hồ sơ xin viện trợ cho các dự án ở Việt Nam

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2018 21:16 GMT+7

Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM bắt đầu nhận đơn xin viện trợ cho những dự án tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào theo chương trình Viện trợ trực tiếp (DAP) năm 2018-19.

“Chúng tôi khuyến khích các nhóm cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận khác nộp đơn xin viện trợ lên tới 20.000 AUD (hơn 340 triệu đồng) cho các dự án phát triển quy mô nhỏ”, Tổng lãnh sự quán Úc viết trong thông cáo.
Năm nay, DAP sẽ tập trung vào chăm sóc sức khỏe, trao quyền kinh tế cho nữ giới, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, các dự án thuộc lĩnh vực khác cũng sẽ được xem xét. Thời hạn nộp đơn là thứ sáu ngày 28.9.2018.
Trong năm 2017-18 Tổng Lãnh sự quán Úc đã viện trợ 17 dự án trong tổng số 153 hồ sơ nhận được, với tổng trị giá 240.000 AUD.
Thông tin về cách nộp hồ sơ có tại ttps://dap.smartygrants.com.au/DAPHCMCVietnamese2018-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.