UAE, Ai Cập bị tố không kích ở Libya

27/08/2014 03:00 GMT+7

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập là hai nước đứng sau các vụ không kích bí ẩn ở thủ đô Tripoli của Libya cuối tuần trước, theo tố cáo của giới chức Mỹ.

Một quan chức ngoại giao của Mỹ nói với BBC rằng Washington không được tham vấn và hoàn toàn bị động trước các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Hồi giáo ở Libya.

Theo tiết lộ, các chiến đấu cơ của UAE đã cất cánh từ một sân bay của Ai Cập để không kích các cứ điểm, kho vũ khí và giàn phóng tên lửa của phe nổi dậy nhằm ngăn lực lượng này chiếm sân bay Tripoli. Ai Cập lên tiếng phản bác cáo buộc trong khi UAE không đưa ra bình luận, theo tờ The New York Times. Trong một tuyên bố chung ngày 25.8, Mỹ, Pháp, Đức, Ý và Anh đã lên án “sự can thiệp của bên ngoài” ở Libya, coi đây là hành động làm gia tăng chia rẽ và hủy hoại quá trình chuyển tiếp dân chủ ở nước này.

Vinh Sơn

>> UAE lên kế hoạch gửi tàu thăm dò sao Hỏa
>> Vì sao Ai Cập, Ả Rập Xê Út bí mật không kích Libya?
>> Ai Cập: Xe buýt đua tốc độ gây tai nạn, 19 người chết
>> Ai Cập định xây kênh đào Suez mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.