Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ cao nhất kể từ đại suy thoái

10/05/2020 06:30 GMT+7

Có tới 20,5 triệu người ở Mỹ mất việc làm trong tháng 4 vì tác động của đại dịch Covid-19 .

AFP hôm qua 9.5 dẫn báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy có tới 20,5 triệu người ở nước này mất việc làm trong tháng 4 vì tác động của đại dịch Covid-19.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng từ 4,4% của tháng 3 lên 14,7% trong tháng 4. Đây là mức cao nhất kể từ thời đại suy thoái vào năm 1933 với mức 25%. Trong hai tháng 3 và 4 có tổng cộng 21,4 triệu người bị mất việc làm, gần bằng con số 23 triệu việc làm được tạo ra ở Mỹ trong giai đoạn từ tháng 2.2010 - 2.2020.
Hiện nhiều người lo ngại tình trạng nghỉ việc tạm thời sẽ trở thành lâu dài vì không ít công ty không thể tồn tại.

Đại dịch Covid-19 khiến Mỹ mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.