Tỷ lệ giết người tại Mỹ tăng kỷ lục trong năm 2020

28/09/2021 15:05 GMT+7

Số vụ giết người tại Mỹ đã tăng 30% trong năm 2020, mức tăng kỷ lục trong vòng 60 năm qua.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 27.9 công bố số liệu cho thấy có ít nhất 21.570 vụ giết người trong năm 2020, tăng 30% so với năm 2019. Đây là mức tăng lớn nhất từ khi FBI bắt đầu thu thập dữ liệu vào thập niên 1960. Tỷ lệ tăng cao nhưng tổng số vụ giết người là không nhiều bằng một số năm trong thập niên 1980.
AFP dẫn báo cáo cho biết 77% số vụ án mạng trong năm 2020 được thực hiện bằng súng, tăng 74% so với năm 2019.
Các chuyên gia không giải thích rõ nguyên nhân khiến việc gia tăng số vụ giết người nhưng tác động từ đại dịch Covid-19 và doanh số bán súng gia tăng được cho là những yếu tố góp vai trò.
Tháng 6 là thời điểm xảy ra nhiều vụ án nhất và bang Louisiana là nơi có tỷ lệ cao nhất. Nhiều thành phố lớn đã báo cáo tình trạng án mạng gia tăng trong năm ngoái nhưng FBI là cơ quan đầu tiên đưa ra số liệu toàn quốc.

Xả súng ở khu vui chơi Texas, 14 người bị thương, 1 nghi phạm tẩu thoát

Báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu của khoảng 16.000 cơ quan liên bang, cơ quan cấp bang, quận, thành phố và những cơ sở khác. Số liệu về những vụ án mạng trong năm 2021 tính đến nay chưa được công bố nhưng báo cáo của nhiều thành phố lớn cho thấy tình trạng giết người gia tăng vẫn chưa dừng lại.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới báo cáo rằng có 6,5 vụ giết người trong tổng số 100.000 dân tại Mỹ trong năm 2018, thấp hơn so với của Mexico (35 vụ), Brazil (27 vụ) và Nga (8 vụ). Đức và Pháp chỉ có 1 vụ/100.000 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.