Tỷ lệ béo phì 'tăng dựng đứng' ở Mỹ trong 50 năm qua

Khánh An
Khánh An
14/09/2019 14:00 GMT+7

Báo cáo vừa công bố cho thấy khủng hoảng béo phì ở Mỹ ngày càng trầm trọng với gần 1/3 dân số đang trong tình trạng thừa cân.

Hãng Sputnik ngày 13.9 dẫn báo cáo của tổ chức Trust for America’s Health (Mỹ) cho thấy tỷ lệ béo phì trung bình ở người Mỹ trưởng thành là 31%, với tình trạng ngày càng nghiêm trọng tại nhiều tiểu bang.
Báo cáo dựa trên dữ liệu của Hệ thống Giám sát yếu tố hành vi nguy cơ thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ cho thấy 9 tiểu bang có tỷ lệ béo phì trên 35% trong năm 2018, trong khi không tiểu bang nào vượt tỷ lệ này vào năm 2012.
Các bang West Virginia và Mississippi đứng đầu danh sách với tỷ lệ lên đến 39,5%, tiếp theo là Arkansas (37,1%), Louisiana (36,8%), Kentucky (36,6%), Alabama (36,2%), Iowa (35,3%), North Dakota (35,1%) và Missouri (35%).
Bang Colorado có tỷ lệ béo phì thấp nhất với tỷ lệ 23%. Nghiên cứu cũng nhận thấy tình trạng béo phì tăng đáng kể tại 33 bang trong giai đoạn 2013-2018.

[VIDEO] Tổng thống Trump béo phì, "sức khỏe tổng quát vẫn ổn"

“Dữ liệu mới nhất cho thấy tình trạng khủng hoảng béo phì trên cả nước ngày càng xấu đi. Trong gần 50 năm tỷ lệ béo phì tăng dựng đứng, chúng ta chưa tìm được các chương trình phối hợp có thể ngăn chặn thảm họa này”, theo giám đốc điều hành John Auerbach của Trust for America’s Health.
Ông cho rằng sự thay đổi các điều kiện kinh tế, xã hội khiến người dân ngày càng ít ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng như không tập thể dục đủ. Béo phì dễ dẫn đến các bệnh tiểu đường, cao huyết áp và tim mạch cũng như đau khớp.
Nghiên cứu cũng cho thấy 47% người Mỹ gốc La tinh béo phì, so với 46,8% người da đen, 37,9% người da trắng và 12,7% người gốc Á.
Các nhà nghiên cứu đề nghị chính phủ tiếp tục tăng thuế đối với thức uống có đường và khuyến khích ăn các thức ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.