Tuyết rơi dày ở Nhật Bản, 43 người bị thương

08/02/2014 11:35 GMT+7

(TNO) Tuyết rơi dày ở thủ đô Tokyo và những nơi khác ở khắp Nhật Bản vào ngày 8.2, khiến gần 300 chuyến bay bị hủy và dự báo thủ đô Tokyo sẽ hứng bão tuyết .

Truyền thông địa phương cho hay ít nhất 43 người ở khắp Nhật Bản bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến tuyết dày, theo AFP ngày 8.2.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản ban hành lệnh cảnh báo bão tuyết ở Tokyo, kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 năm qua Tokyo có nguy cơ hứng bão tuyết.

Do tuyết dày 4 cm vào ngày 8.2 (dự báo sẽ dày 20 cm), hãng hàng không Nhật Japan Airlines hủy 265 chuyến bay, và hãng All Nippon Airways (Nhật) hủy 33 chuyến bay và dự kiến sẽ hủy thêm nhiều chuyến bay khác.

Các sân bay ở thành phố Hiroshima và Kagawa bị đóng cửa để dọn dẹp tuyết dày phủ kín đường băng.

Một số tuyến tàu cao tốc ở khu vực phía tây Nhật Bản tạm ngưng hoạt động trong ngày 8.2 do tuyết dày.

Phúc Duy

>> Đông bắc Mỹ 'rét run' vì bão tuyết
>> Bão tuyết hoành hành nước Mỹ
>> Bão tuyết khiến 11 người chết ở Mỹ và Canada
>> Đông bắc Mỹ hứng bão tuyết dữ dội
>> Trung Đông hứng bão tuyết tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.