Tuyết lở chôn vùi hơn 100 binh sĩ Pakistan

08/04/2012 03:27 GMT+7

Ít nhất 100 binh sĩ bị chôn vùi khi một khối tuyết khổng lồ ập xuống một doanh trại quân đội Pakistan ở khu vực Siachen, miền bắc nước này, nằm gần biên giới Ấn Độ.

Ít nhất 100 binh sĩ bị chôn vùi khi một khối tuyết khổng lồ ập xuống một doanh trại quân đội Pakistan ở khu vực Siachen, miền bắc nước này, nằm gần biên giới Ấn Độ.

 
Hiện trường một vụ lở tuyết ở Kashmir vào ngày 23.2.2012 - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Phát ngôn viên quân đội Pakistan thiếu tướng Athar Abbas ngày 7.4 cho hay: “Lúc 6 giờ sáng nay, tuyết lở ập xuống doanh trại, khiến hơn 117 binh sĩ và nhân viên quân đội bị mắc kẹt”. Giới chức Pakistan cho hay lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc đưa các máy móc vào khu vực trên. Sau 12 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót cũng như thi thể nào.

Lâu nay, lở tuyết và lở đất thường xuyên gây ách tắc nhiều tuyến đường và một số địa điểm ở vùng Kashmir, vốn đang xảy ra tranh chấp giữa Ấn Độ với Pakistan. Cả New Delhi lẫn Islamabad đều đưa hàng ngàn binh sĩ tới khu vực này và hai bên thỉnh thoảng vẫn đụng độ nhau. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt mới là nguyên nhân lớn nhất khiến binh sĩ hai bên đang đồn trú tại đây bị thiệt mạng chứ không phải giao tranh. Hồi tháng 2, ít nhất 16 binh sĩ Ấn Độ đang làm nhiệm vụ ở Kashmir đã thiệt mạng do tuyết lở chôn vùi doanh trại của họ.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.