Tướng phụ trách tên lửa Mỹ mất chức

13/10/2013 03:40 GMT+7

Thiếu tướng Michael Carey, người phụ trách kho tên lửa hạt nhân liên lục địa của không quân Mỹ, đã bị cách chức vào ngày 11.10 vì có hành vi sai trái, theo AFP.

Phát ngôn viên không quân Mỹ, chuẩn tướng Les Kodlick cho biết ông Carey mất chức vì “đánh mất lòng tin”. Giới chức Mỹ tiết lộ vụ việc không liên quan đến hoạt động của kho vũ khí hạt nhân và không dính dáng đến bê bối tình dục hoặc tội phạm. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng giấu tên tiết lộ với AFP hành vi sai trái trên “có liên quan tới rượu”.

Ông Carey là chỉ huy Lực lượng không quân số 20, phụ trách các tên lửa đạn đạo liên lục địa tại 3 cơ sở ở Mỹ, với tổng cộng 450 tên lửa. Trước đó hai ngày, Phó tư lệnh các lực lượng hạt nhân Mỹ, Phó đô đốc Tim Giardina cũng bị cách chức vì hành vi sử dụng thẻ đánh bài giả tại một sòng bạc ở bang Iowa.

C.Y

>> Phanh phui một vụ bê bối tình dục lớn trong quân đội Úc
>> Bộ Ngoại giao Mỹ rúng động vì bê bối tình dục, ma túy
>> Vụ bê bối tình dục chấn động Hàn Quốc
>> Bộ trưởng Quốc phòng Úc xin lỗi nạn nhân vụ bê bối tình dục
>> Phim về bê bối tình dục của quan chức CIA
>> Vụ bê bối tình dục của Jimmy Savile đẩy BBC vào khủng hoảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.