Tượng Phật Ấn Độ 800 tuổi hồi cố quốc sau nửa thế kỉ lưu lạc tới London

16/08/2018 10:17 GMT+7

Pho tượng đồng quý giá bị trộm từ bảo tàng Ấn Độ cách đây 57 năm đã tái xuất ở London và nay được hồi hương, theo AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Anh hôm 15.8.

Pho tượng đồng khảm bạc nằm trong số 14 cổ vật bị trộm khỏi Bảo tàng Khảo sát cổ vật Ấn Độ tại trung tâm Phật học Nalanda ở miền đông nước này vào năm 1961.
Sau hơn nửa thế kỷ không rõ tung tích, cổ vật quý của Ấn Độ đã xuất hiện tại hội chợ thương mại ở thủ đô Anh vào tháng 3 năm nay, và cảnh sát London đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ việc.
Giới hữu trách đã báo cho chủ sở hữu pho tượng lúc đó, cũng như người chịu trách nhiệm giao dịch, và họ đồng ý hoàn trả cho Ấn Độ.
Pho tượng đã được trao cho đại diện ngoại giao Ấn Độ trong một buổi lễ tại London hôm 15.8.
“Điều này là minh chứng cho thấy lực lượng hành pháp và thị trường nghệ thuật London đang nỗ lực phối hợp nhằm mang đến chính sách ngoại giao văn hóa tích cực cho thế giới”, theo Bộ trưởng Nghệ thuật Michael Ellis.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.