Tướng Mỹ chết tại Afghanistan

05/02/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Chuẩn tướng Terence Hildner (49 tuổi) trở thành sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ qua đời tại Afghanistan vì nguyên nhân tự nhiên, theo quân đội Mỹ hôm 4.2.

Chuẩn tướng Terence Hildner là người đứng đầu Bộ chỉ huy Hậu cần Viễn chinh số 13 tại pháo đài Hood (kể từ tháng 8.2010) đã qua đời hôm 3.2. 

Ông đến Afghanistan vào tháng 12 năm ngoái để hỗ trợ sứ mệnh của NATO tại đây.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Tara Rigler xác nhận ông Hildner là sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ qua đời tại Afghanistan.

Lục quân Mỹ thông báo cái chết của ông Hildner đang được điều tra mặc dù nó có vẻ xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên.

Bộ chỉ huy Hậu cần Viễn chinh số 13 do Hildner đứng đầu cung cấp, hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị khác, xử lý việc phân phối mọi thứ từ quân trang cho đến đạn dược và bảo dưỡng khí tài, thiết bị. Nó bao gồm Lữ đoàn Quân y, đảm trách chăm sóc sức khỏe và chữa thương.

Hildner từng phục vụ tại Iraq trong cả Chiến dịch "Bão táp sa mạc" và cuộc chiến năm 2003.

Ông cũng từng phục vụ tại Kuwait và có mặt trong đội tuần tra cuối cùng của Mỹ dọc biên giới Đông và Tây Đức trước khi hai nước thống nhất.

>> Thủ lĩnh Taliban gửi thư cho ông Obama?
>> Sứ mệnh" NATO tại Afghanistan sẽ chấm dứt cuối năm 2014
>> Báo cáo mật của NATO: Pakistan hỗ trợ Taliban

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.