Tưởng là UFO, hóa ra là đầu tên lửa Trung Quốc

29/05/2018 08:00 GMT+7

Vật thể kỳ lạ mà 2 công nhân xưởng gỗ ở Trung Quốc tưởng là vật thể bay không xác định (UFO) của người ngoài hành tinh hóa ra lại là phần đầu tên lửa đẩy Trường Chinh.

Hồi tuần rồi, hai người thợ đi qua khu rừng gần một ngôi làng ở tỉnh Phúc Kiến, vô tình phát hiện vật thể lạ, nghĩ rằng đây là UFO rơi xuống trái đất, theo tờ South China Morning Post.
Họ lập tức kêu gọi dân làng mang “UFO” đến kho thóc để bảo quản rồi đến trình báo cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, giới chức địa phương sau đó xác nhận đây là mảnh vỡ phần đầu của tên lửa đẩy Trường Chinh 4C mang theo vệ tinh thực hiện sứ mạng thám hiểm mặt trăng có tên Thường Nga 4.
Tên lửa Trường Chinh 4C rời bệ phóng vào ngày 20.5 Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Trong nhiệm vụ này, tên lửa mang vệ tinh cùng các thiết bị ra khỏi bầu khí quyển để lên thám hiểm mặt trăng, sau đó mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trái đất. Dự kiến tàu thám hiểm sẽ đáp xuống mặt trăng vào tháng 12.2018.
Tên lửa Trường Chinh 4C được phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương vào ngày 20.5.2018 cách khu vực phát hiện mảnh vỡ khoảng 2 km về phía tây.
Chính quyền tỉnh Phúc Kiến khẳng định các mảnh vỡ từ những nhiệm vụ không gian rơi xuống mặt đất là chuyện bình thường, không phải “mối đe dọa”. Sau đó, đầu tên lửa được đưa đến viện bảo tàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.