Tướng Iran thiệt mạng vì 'súng cướp cò'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
17/12/2018 10:48 GMT+7

Một vị tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trúng đạn và thiệt mạng trong lúc lau súng.

Tai nạn hy hữu xảy ra ngày 16.12 tại một căn cứ quân sự ở vùng đông bắc Iran và được thông báo trên trang web của IRGC.
AP dẫn thông báo cho biết tướng Ghodratollah Mansouri đã bất cẩn trong lúc lau súng, khiến khẩu súng bị cướp cò. Vị tướng quân đội bị trúng đạn ở đầu và thiệt mạng.
Ông Mansouri tham dự cuộc chiến tranh Iran-Iraq thập niên 1980 và được gọi là "người bảo vệ đền thánh", tức đang tham gia chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.
Từ năm 2014, ông Mansouri là chỉ huy bộ binh của IRGC tại thành phố đông bắc Mashhad, cách thủ đô Tehran 900 km về hướng đông. Tư lệnh IRGC Mohammad Ali Jafari đã đưa ra thông điệp chia buồn sau vụ việc.
[VIDEO] Lực lượng vệ binh cách mạng Iran 'mất thiêng' sau vụ tấn công buổi duyệt binh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.