Tướng gốc Việt đầu tiên của Mỹ

07/08/2014 02:00 GMT+7

Ngày 6.8, trong khu vực tập trung nhiều người gốc Việt tại bang Texas đã diễn ra lễ mừng ông Lương Xuân Việt trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng hàm tướng.

Ông Lương Xuân Việt - Ảnh: Austin American-Statesman
Ông Lương Xuân Việt - Ảnh: Austin American-Statesman 

Ông Lương đang giữ chức phó chỉ huy tác chiến của Sư đoàn Không kỵ số 1 tại căn cứ Fort Hood, được thăng từ đại tá lên chuẩn tướng sau khi thượng viện Mỹ hồi tháng 6 đã thông qua đề nghị của Tổng thống Barack Obama.

Theo tờ Austin American-Statesman, tướng Lương theo gia đình sang Mỹ năm 1975 khi được 10 tuổi. Ông có bằng cử nhân sinh học, thạc sĩ khoa học quân sự và từng phục vụ ở chiến trường Iraq cũng như Afghanistan. Hiện tướng Lương sống với vợ và 3 con tại căn cứ Fort Campell.

Vinh Sơn

 >> Quân đội Mỹ có tướng gốc Việt đầu tiên
 >> Bang Nam Úc có Toàn quyền gốc Việt
 >> Tướng Mỹ: Trung Quốc cần ‘chơi theo luật’ tại biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.