Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

01/11/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Tổng thống Moncef Marzouki của Tunisia hôm 31.10 đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 3 tháng cho đến hết tháng 1.2013.

“(Tổng thống) Marzouki quyết định gia hạn tình trạng khẩn thêm 3 tháng kể từ ngày 1.11.2012”, hãng tin TAP của Tunisia đưa tin.

 Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng
Cảnh sát Tunia canh gác bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở Tunis - Ảnh: AFP

Cũng theo nguồn tin của TAP, việc gia hạn do các quan chức an ninh và quân đội đề xuất.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu do các phần tử Hồi giáo thực hiện tại nước này.

Hôm 30.10, các tay súng Hồi giáo đã tấn công hai chốt kiểm soát an ninh ở ngoại ô thủ đô Tunis, dẫn đến cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, theo AFP dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Tunisia.

Sau vụ đụng độ trên, hàng chục tay súng Hồi giáo đã đổ ra đường phố của Tunis vào ngày 31.10.

Huỳnh Thiềm

>> Vụ sát hại đại sứ Mỹ tại Lybia: Bắt hai nghi can người Tunisia
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tổng thống bị lật đổ của Tunisia bị xử chung thân
>> Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm vì bạo động
>> Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Tòa án Tunisia bác vụ kiện cựu thủ tướng Libya
>> Tunisia có tân tổng thống
>> Tunisia đóng cửa biên giới với Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.