Tuần duyên Nhật bắt thuyền trưởng tàu Trung Quốc

05/11/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Một thuyền trưởng tàu khai thác san hô Trung Quốc đã bị tuần duyên Nhật Bản bắt giữ ngày 5.11 vì tình nghi đánh bắt trộm tại vùng biển của Nhật Bản.

(TNO) Một thuyền trưởng tàu khai thác san hô Trung Quốc đã bị tuần duyên Nhật Bản bắt giữ ngày 5.11 vì tình nghi đánh bắt trộm tại đặc khu kinh tế của nước này.

Thuyền trưởng Trung Quốc được cho là đã cố điều khiển tàu chạy thoát, bất chấp lệnh dừng tàu do tuần duyên Nhật phát ra, AFP dẫn lời lực lượng tuần tra biển Nhật Bản.

Tàu khai thác san hô Trung Quốc, với thuyền trưởng cùng 11 ngư dân, đang đánh bắt tại vùng biển nằm cách đảo Miyako khoảng 42 km, sâu bên trong đặc khu kinh tế của Nhật Bản, theo báo cáo của tuần duyên Nhật.

Những vụ bắt giữ kiểu này thường gây ra những xung đột nhỏ giữa Bắc Kinh và Tokyo, theo AFP.

Nhật Bản cho biết tàu khai thác san hô và đánh bắt cá Trung Quốc thường đi vào đặc khu kinh tế của nước này.

Hoàng Uy

>> Tàu Trung Quốc 'lảng vảng' quanh quần đảo tranh chấp với Nhật
>> Nhật sẽ phóng 9 vệ tinh để theo dõi tàu Trung Quốc
>> Tàu Trung Quốc bị nhóm người Triều Tiên bắt giữ, đòi tiền chuộc?
>> Nhật phát hiện 3 tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.