Tuần duyên Đài Loan diễn tập tại Đông Sa giữa căng thẳng với Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
01/03/2021 22:40 GMT+7

Cục tuần duyên Đài Loan đã lên kế hoạch diễn tập bắn đạn thật ngày 1.3 tại quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông trong bối cảnh máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên bay gần quần đảo này.

Hãng tin CNA dẫn thông báo từ Cục Tuần duyên Đài Loan (CGA) cho hay cuộc diễn tập diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ và cảnh báo tàu thuyền không nên vào khu vực. Cuộc diễn tập tương tự sẽ diễn ra vào ngày 9.3.
Cuộc diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh máy quân sự Trung Quốc thường xuyên bay vào khu tây nam thuộc vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần Đông Sa gần như mỗi ngày trong mấy tháng qua.

[VIDEO] Không quân Đài Loan diễn tập mô phỏng chiến tranh

Hôm 20.2, Lực lượng phòng không Đài Loan đã cho máy bay xuất kích sau khi 11 máy bay quân sự Trung Quốc tập trận gần quần đảo Đông Sa ở Biển Đông.
Quần đảo Đông Sa nằm cách thành phố Cao Hùng của Đài Loan khoảng 450 km về phía tây nam. Hồi năm ngoái, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo sẽ tạm thời điều thủy quân lục chiến đến Đông Sa giữa lúc có thông tin Trung Quốc sẽ tập trận ở khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.