Tử thần Covid-19 tấn công nhiều nước

Văn Khoa
Văn Khoa
03/05/2021 07:00 GMT+7

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục cao kỷ lục, trong khi số ca nhiễm mới ở Lào và Campuchia đều tăng vọt.

Ngày tang tóc 

Bộ Y tế Ấn Độ hôm qua thông báo ghi nhận số ca Covid-19 tử vong/ngày ở mức cao kỷ lục là 3.689, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 392.488, theo Reuters. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 392.488 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 19,5 triệu ca. Trong hơn 10 ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Ấn Độ đều vượt 300.000, khiến nhiều bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng quá tải. Hiện 10 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ áp đặt các biện pháp phòng chống Covid-19. Trong khi đó, chính phủ liên bang Ấn Độ vẫn lưỡng lự trong việc áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc. Cố vấn Y tế trưởng của Nhà Trắng Anthony Fauci hôm qua cho rằng chính phủ Ấn Độ nên ban hành lệnh phong tỏa trong vài tuần để ứng phó làn sóng Covid-19 gây chết chóc kinh hoàng hiện nay, theo AFP.

Ấn Độ ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong một ngày cao kỷ lục

Trước tình trạng trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định cấm nhập cảnh đối với người từ Ấn Độ, ngoại trừ công dân Mỹ và những người định cư lâu năm tại Mỹ cùng người thân; có hiệu lực từ ngày 4.5. Ngoài ra, Báo The Hill hôm qua dẫn thông báo từ Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho hay từ ngày 3.5 chính quyền Canberra áp đặt lệnh cấm đi lại tạm thời đối với những người đến từ Ấn Độ nếu họ ở quốc gia Nam Á này trong 14 ngày trước đó. Những người vi phạm lệnh cấm sẽ đối mặt với mức phạt 66.000 AUD (gần 1,2 tỉ đồng), hoặc 5 năm tù giam, hoặc cả hai.
Tại Nepal, nhiều bác sĩ hồi cuối tuần rồi cảnh báo đất nước này đang đối mặt làn sóng Covid-19 thứ 2 kinh hoàng như ở nước láng giềng Ấn Độ, theo tờ The Guardian. Bệnh viện Bheri ở huyện Banke của Nepal, giáp với Ấn Độ, đã trở thành “Ấn Độ thu nhỏ” khi tình hình Covid-19 vượt tầm kiểm soát. Nepal ghi nhận số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục là 35 vào ngày 29.4 và 33 ca hôm 30.4, theo Báo Nepali Times. Hai lò thiêu bằng điện ở Kathmandu hoạt động liên tục trong 2 tuần qua. Tính đến nay, Nepal đã có hơn 3.300 ca Covid-19 tử vong và trên 328.000 ca nhiễm. Tờ The Kathmandu Post dẫn lời giới chuyên gia Nepal cảnh báo đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 thứ 2 ở nước này vẫn chưa đến.
Tử thần Covid-19 tấn công nhiều nước1

Báo động lây nhiễm trong gia đình

Tình hình Covid-19 cũng diễn biến phức tạp ở Đông Nam Á. Thái Lan hôm qua ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp có 21 ca Covid-19 tử vong, con số cao nhất kể từ đầu dịch, và nâng tổng số người chết lên 245, theo tờ Bangkok Post. Thái Lan cũng ghi nhận thêm 1.940 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 68.984, trong đó có khoảng một nửa xuất hiện trong làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát từ đầu tháng 4. Bangkok Post hôm qua dẫn lời giới chức Thái Lan cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 liên quan các thành viên gia đình tiếp tục ở mức báo động nên họ chuyển sang tập trung ngăn chặn tình trạng này.
Ở Lào, hôm qua có 112 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 933 ca, theo tờ The Laotian Times. Tính đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan ở 15 tỉnh thành của Lào và hiện chỉ còn 3 tỉnh chưa bị dịch tấn công, gồm Attapeu, Xaysomboun và Houaphan.
Trong khi đó, Campuchia hôm qua ghi nhận thêm 730 ca nhiễm và 6 ca tử vong vì Covid-19, theo trang tin Fresh News. Số liệu mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia lên 14.520, với 103 ca tử vong. Trong đó có hơn 14.000 ca nhiễm liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát ngày 20 - 23.2 bị cho là xuất phát từ vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh vào giữa tháng 2.
Diễn biến Covid-19 phức tạp ở Tokyo, Osaka
Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hôm qua ghi nhận 879 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng thêm 244 ca so với trước đó một tuần. Số ca nhiễm Covid-19 mới trung bình mỗi ngày ở Tokyo đều tăng cao trong vòng 7 ngày qua. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Osaka ghi nhận thêm 1.057 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp tỉnh này ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới, theo NHK. Liên quan tình hình dịch bệnh tại Nhật, hôm 1.5 du thuyền Asuka II của nước này buộc phải quay lại cảng ở TP.Yokohama sau khi một du khách bị nhiễm Covid-19. Du thuyền này chở khoảng 720 hành khách và thủy thủ đoàn, dự kiến có chuyến đi đến hai tỉnh Aomori và Hokkaido kéo dài 7 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.