Tù nhân tử vong sau khi được bạn gái hôn

23/11/2017 09:31 GMT+7

Một phụ nữ 46 tuổi ở bang Oregon (Mỹ) đã bị tuyên án 2 năm tù giam sau khi trao nụ hôn “tử thần” cho bạn trai đang thụ án trong tù giam.

BBC ngày 23.11 đưa tin trong chuyến thăm bạn trai tại nhà tù bang Oregon hồi năm ngoái, bà Melissa Ann Blair đã ôm hôn thắm thiết bạn trai Anthony Powell. Thế nhưng, bà Blair đã lợi dụng cơ hội này để chuyển 7 quả bong bóng chứa đầy chất ma túy methamphetamine vào miệng Powell.
Tuy nhiên, 2 trong số những quả bong bóng trên đã bị vỡ trong bụng Powell khiến người này tử vong vì nhiễm độc methamphetamine, theo giới chức công tố viên. Các nhà điều tra đã tìm thấy 4,6 gram methamphetamine trong 5 quả bong bóng nguyên vẹn còn lại.
“Đây là thảm kịch đau buồn nhưng ông ta (Powell ) cũng chịu phần trách nhiệm về những gì đã xảy ra”, Thẩm phán Marco Hernandez cho biết.
Ông Powell, 41 tuổi, lúc đó đang chịu án tù chung thân về tội giết chết mẹ vợ.
Ngoài 2 năm tù giam, bà Blair còn lãnh án 3 năm quản chế và tham dự khóa cai nghiện cũng như chương trình điều trị sức khỏe tâm thần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.