Tù nhân Mỹ ở Triều Tiên được chuyển vào khách sạn?

03/05/2018 11:51 GMT+7

Chính phủ Mỹ đang kiểm tra thông tin cho rằng 3 công dân nước này bị giam giữ ở CHDCND Triều Tiên đã được đưa từ trại lao động khổ sai sang một khách sạn gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Washington đã yêu cầu Bình Nhưỡng phải trả tự do cho 3 công dân Mỹ nhằm thể hiện thiện chí của nước này trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un trong vài tuần tới, theo Reuters.
“Như mọi người đã biết, chính phủ thời tổng thống trước đã yêu cầu trả tự do 3 con tin bị giam giữ trong trại lao động Triều Tiên, nhưng không có kết quả. Xin hãy tiếp tục theo dõi thông tin cập nhật sắp tới!”, Tổng thống Trump bình luận trên Twitter.
Trước đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một nhà hoạt động xã hội của nước này tên Choi Soung-yong cho rằng Triều Tiên đã đưa 3 công dân Mỹ Kim Hak-song, Tony Kim và Kim Dong-chul từ trại lao động khổ sai đến khách sạn ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 4.
Nhà hoạt động Choi cho biết: “Mỹ và Triều Tiên có thể đã quyết định thời điểm trả tự do cho 3 người này". Theo ông Choi, mỗi người Mỹ được ở một phòng riêng biệt tại khách sạn và không rõ điều gì đã xảy ra với họ.
Trong một thông báo, Nhà Trắng tuyên bố vẫn đang kiểm tra và chưa thể xác nhận thông tin, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa 3 công dân kể trên trở về nước càng sớm càng tốt. Gia đình của ba công dân Mỹ có phần lạc quan nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.
Theo Reuters, mối quan hệ Mỹ-Triều có dấu hiệu ấm dần lên trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un sắp diễn ra trong vài tuần tới.
Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 27.4, Tổng thống Moon và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết chấm dứt thù địch hai bên và hướng đến “giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn” ở bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.