Từ nghịch lý đến bi kịch

13/12/2015 11:03 GMT+7

Không phải chuyện tăng trưởng kinh tế của đất nước hay khủng hoảng tài chính chung, biến động tiền tệ thế giới hay bê bối tai tiếng của cá nhân nào đó mà chủ đề đối ngoại và an ninh hiện nổi cộm nhất ở Mỹ.

Không phải chuyện tăng trưởng kinh tế của đất nước hay khủng hoảng tài chính chung, biến động tiền tệ thế giới hay bê bối tai tiếng của cá nhân nào đó mà chủ đề đối ngoại và an ninh hiện nổi cộm nhất ở Mỹ.

Chủ đề đối ngoại và an ninh hiện được các ứng viên tổng thống Mỹ xông xáo bàn bạc - Ảnh: AFPChủ đề đối ngoại và an ninh hiện được các ứng viên tổng thống Mỹ xông xáo bàn bạc - Ảnh: AFP
Vì thế, tất cả các ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều xông xáo trên lĩnh vực này và dân Mỹ hiện cũng chủ yếu đánh giá họ từ đó.
Vì vậy, hiện mới có nghịch lý là các ứng viên lại tỏ ra hiểu biết hạn chế và thiếu kinh nghiệm về đối ngoại và an ninh, đặc biệt ở phía đảng Cộng hòa. Bà Hillary Clinton, gương mặt sáng giá nhất của đảng Dân chủ, đã từng 8 năm là đệ nhất phu nhân và 4 năm làm ngoại trưởng nhưng cũng chưa thể hiện thật sắc sảo và nổi bật.
Không nghịch lý sao được khi họ tranh cãi, hạ thấp đối thủ để nâng mình lên nhưng lại không thấu đáo và từng trải về lĩnh vực nói trên. Họ có tham vọng giành cương vị lãnh đạo nhưng lại nghèo nàn ý tưởng cho những vấn đề đối ngoại và an ninh đang thách thức đất nước.
Cho nên, những gì các ứng viên đang làm để lấp liếm yếu kém là bi kịch cho nước Mỹ. Càng nghèo nàn ý tưởng chính sách hữu dụng và khả thi bao nhiêu thì lại có nhiều đề xuất cực đoan bấy nhiêu. Họ đưa ra những khẩu hiệu to tát và mạnh mẽ nhưng không ai biết thực thi cụ thể thế nào. Họ nhấn vào nỗi lo ngại sâu sắc của người dân về an ninh để đưa ra những khuyến nghị khiến lo ngại còn tăng thêm và chính đồng minh của Mỹ cũng phải bất bình. Cuộc vận động tranh cử lần này khác xa những lần trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.