Tư lệnh quân cảnh Syria đào ngũ

26/12/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Tư lệnh lực lượng quân cảnh Syria Abdelaziz Jassim al-Shalal đã đào ngũ và tuyên bố đứng về phía quân nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad, theo một đoạn video được phát trên đài Al Arabiya vào hôm nay, 26.12.

“Tôi là thiếu tướng Abdelaziz Jassim al-Shalal, tư lệnh quân cảnh, tôi đào ngũ bởi quân đội đã xa rời nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ đất nước và trở thành một băng đảng giết người và phá hoại”, ông al-Shalal tuyên bố.

Một nguồn tin an ninh Syria đã xác nhận với Reuters về vụ đào ngũ song giảm nhẹ tầm quan trọng của nó, nói rằng al-Shalal sắp nghỉ hưu và đào ngũ để “đóng vai người hùng”.

Đã có hàng chục viên tướng Syria đào ngũ kể từ khi cuộc khủng hoảng ở nước này nổ ra vào tháng 3.2011 song al-Shalal là một trong những sĩ quan cao cấp nhất và giữ vị trí quan trọng khi đào ngũ.

Vào tháng 7, chuẩn tướng Manaf Tlass trở thành thành viên đầu tiên trong bộ sậu thân tín của ông Assad đào ngũ và gia nhập phe đối lập.

Các nguồn tin đối lập tiết lộ với BBC ông al-Shalal đã bí mật hợp tác với quân nổi dậy ngay từ ban đầu.

Trường hợp này cũng xảy ra với nhiều sĩ quan đào ngũ cao cấp khác tại Syria trước đây, theo BBC.

Tuy nhiên, tướng al-Shalal nói việc đào ngũ ngày càng trở nên khó khăn vì chính quyền Syria đã tăng cường giám sát.

“Dứt khoát có các sĩ quan cao cấp khác muốn đào ngũ song tình hình không thích hợp để họ tuyên bố đào ngũ”, ông al-Shalal phát biểu.

Sơn Duân

>> Quan chức Syria chạy sang Mỹ
>> Nga phủ nhận điều biệt kích đến Syria
>> Nga cảnh báo Syria về vũ khí hóa học
>> Vũ khí hóa học Syria vẫn được kiểm soát
>> Nga không làm “người đưa thư” ở Syria
>> Nguy cơ cho người Nga tại Syria
>> Nga chuẩn bị sơ tán 30.000 công dân khỏi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.