Tư lệnh Philippines mất chức vì bất tuân

21/12/2017 08:45 GMT+7

Trả lời họp báo ngày 20.12, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết đã nhận lệnh từ Tổng thống Rodrigo Duterte cách chức Tư lệnh hải quân Ronald Joseph Mercado vì gây ảnh hưởng xấu đến dự án quốc phòng của quân đội.

Theo AFP, Philippines ký hợp đồng mua 2 tàu hộ tống từ Hàn Quốc với giá 15,5 tỉ peso (7.000 tỉ đồng) hồi năm 2016. Hai tàu này dự kiến được bàn giao cho Philippines vào năm 2020 - 2021.
Tuy nhiên, phó đô đốc Mercado bị cho là cố tình trì hoãn việc kiểm tra thiết kế tàu khiến thương vụ bị chậm trễ.
Ông Lorenzana cáo buộc tư lệnh hải quân muốn ép chính phủ ký với một nhà thầu khác về gói thiết kế hệ thống điều khiển tác chiến trên tàu.
“Đối với tôi, việc đó tương đương với sự bất tuân”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định. Ông Mercado chưa đưa ra phản ứng nào về những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.