Tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu tự cách ly vì dịch COVID-19

10/03/2020 15:33 GMT+7

Trung tướng Christopher Cavoli, tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu (USAREUR), cùng một số người dưới quyền có thể đã tiếp xúc với nguồn dịch COVID-19 khi tham gia một hội nghị gần đây, theo báo Stars and Stripes hôm 9.3.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết vì lý do phòng ngừa và theo đúng các quy trình y tế, tướng Cavoli và những người có thể tiếp xúc với nguồn dịch COVID-19 sẽ tự cách ly và làm việc từ xa.
USAREUR có tổng hành dinh tại Wiesbaden, Đức.
Thông báo không đề cập đến địa điểm hoặc thời gian tổ chức hội nghị có người nhiễm virus Corona, cũng như bao nhiêu sĩ quan hoặc quân nhân đối mặt với nguy cơ.
Bộ trưởng McCarthy cho biết thêm các quan chức USAREUR đang phân tích tình hình dịch COVID-19 mỗi ngày và tham vấn với giới y khoa.

[VIDEO] Ý trở thành nước đầu tiên trên thế giới phong tỏa toàn quốc vì Covid-19

Trước đó, Tham mưu trưởng quân đội Ý, tướng Salvatore Farina vào ngày 8.3 đã nhận kết quả dương tính với virus Corona và đang tự cách ly tại nhà, theo hãng thông tấn ANSA.
USAREUR không xác nhận liệu hội nghị mà tướng Cavoli tham dự có sự tham gia của tướng Farina hay không.
Hiện toàn nước Ý trở thành vùng "báo động đỏ", hạn chế đi lại và tụ họp đông người đối với dân số khoảng 60 triệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.