Tư lệnh hải quân Anh nói sẽ điều thêm tàu chiến đến Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
22/10/2018 19:38 GMT+7

Tư lệnh Hải quân hoàng gia Anh Philip Jones tuyên bố lực lượng này sẽ điều thêm tàu chiến đến Biển Đông sau khi đã cho một tàu đổ bộ đến khu vực hồi tháng trước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times, đô đốc Jones nhấn mạnh Anh quyết tâm thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, bất chấp phản ứng của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

>> Trung Quốc ngang ngược thách thức tàu chiến Anh gần Hoàng Sa

Hồi tháng trước, Bắc Kinh ngang nhiên cáo buộc Anh vi phạm “chủ quyền Trung Quốc” khi tàu đổ bộ HMS Albion hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Khi được hỏi liệu có tiếp tục triển khai tàu chiến Anh đi qua Biển Đông hay không, ông Jones trả lời: “Chúng tôi sẽ làm vậy và sẽ đi qua vùng biển với những tàu có sẵn ở trong khu vực”.
Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Anh khi đó Boris Johnson tuyên bố tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ tiến hành tuần tra nhằm duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông trong chuyến hải hành đầu tiên vào năm 2021, theo chuyên san UK Defence Journal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.