Tử hình hiệu trưởng dùng thuốc chuột pha sữa chua đầu độc học sinh

05/04/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Một hiệu trưởng trường mẫu giáo và một người đàn ông đã bị kết án tử hình vì dùng thuốc chuột đầu độc, giết chết hai học sinh trường khác.

Ông hiệu trưởng trường mẫu giáo do lo ngại trường "đối thủ" có nhiều học sinh hơn, nên đã bỏ thuốc chuột vào một bình sữa chua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 5.4 cho biết.

Sau đó, ông hiệu trưởng ra lệnh cho một người đàn ông được xác định là đồng phạm đặt bình sữa chua có thuốc chuột bên vệ đường trên con đường đến trường mẫu giáo khác ở một ngôi làng thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, hồi tháng 4.2013.

Người bà đã nhặt lọ sữa chua đem về nhà cho hai cháu gái uống. Hậu quả, hai bé gái này (hai chị em) đã thiệt mạng.

CCTV cho biết tòa án đã tuyên án tử hình đối với hai người này.

Phúc Duy

>> Đầu độc học sinh mẫu giáo bằng yogurt pha thuốc chuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.