Truyền thông Trung Quốc ‘khoe’ rốc két điện từ cho chiến trường sơn cước

27/08/2018 19:28 GMT+7

Trung Quốc đang phát triển rốc két điện từ đất đối đất mà theo truyền thông nước này là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, phù hợp để triển khai tại các khu vực như Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.

Các chi tiết về hệ thống vũ khí mới, bao gồm tầm bắn chính xác và thời điểm triển khai, vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trưởng khoa học gia của chương trình Han Junli khẳng định dự án này “đang có những tiến triển đáng kể”, theo tờ Science and Technology Daily.
Rốc két thường được phóng bằng thuốc nổ, nhưng loại điện từ sẽ được phóng đi bằng lực điện từ. Hệ thống đẩy điện từ “có thể mang đến tốc độ cực cao vào thời điểm rời bệ phóng”, chuyên gia Han nhắc lại cuộc thảo luận gần đây với phó đô đốc Ma Weiming, người chịu trách nhiệm phát triển công nghệ điện từ cho hải quân Trung Quốc.
“Lực đẩy điện từ còn có thể giúp ổn định rốc két trong quá trình phóng và cải thiện độ chính xác của rốc két”, chuyên gia quân sự Zhou Chenming nhận định.
Tờ Science and Technology Daily cho rằng dòng vũ khí mới có thể được triển khai tại Tây Tạng, với tầm bắn hàng trăm km, cho phép nhắm bắn các mục tiêu bên phía Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.