Truyền thông Trung Quốc cảnh báo 'thế lực nước ngoài' đứng sau biểu tình Hồng Kông

09/09/2019 16:18 GMT+7

Tờ China Daily khẳng định cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày 8.9 là bằng chứng cho thấy thế lực nước ngoài đứng sau phong trào chống đối, đồng thời yêu cầu họ “dừng thách thức sự kiên nhẫn” của chính phủ Trung Quốc .

“Biểu tình là hậu quả từ sự can dự của thế lực nước ngoài. Hồng Kông là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc và bất kỳ âm mưu ly khai nào sẽ bị diệt trừ”, theo tờ China Daily ngày 9.9.
Cùng ngày, Tân Hoa xã đăng tải bài xã luận, nhấn mạnh cần phải tăng cường thượng tôn pháp luật đồng thời cảnh báo Hồng Kông sẽ phải trả giá nặng nề nếu tình hình hỗn loạn tiếp diễn.
Chính phủ Trung Quốc cũng đã nhiều lần cáo buộc nước ngoài, cụ thể Anh và Mỹ, can dự vào vấn đề nội bộ của nước này, đứng sau xúi giục biểu tình gây hỗn loạn ở Hồng Kông.

[VIDEO] Hồng Kông lại rực lửa, ngập hơi cay vì biểu tình

Truyền thông Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo trên sau khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích lập rào chắn, đập cửa kính nhà ga tàu điện, đốt lửa trên đường và ném đá vào cảnh sát tại khu vực vịnh Đồng La vào ngày 8.9.
Hàng ngàn người biểu tình còn kéo đến lãnh sự quán Mỹ, được cho là nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ thông qua dự thảo đạo luật nhằm bảo vệ luật Cơ bản của Hồng Kông. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc chính phủ Mỹ đánh giá mức độ tự trị của Hồng Kông hằng năm để quyết định có duy trì chính sách thương mại đặc biệt theo Đạo luật chính sách Mỹ - Hồng Kông ký kết năm 1992 hay không.

Bắc Kinh cáo buộc thế lực nước ngoài xúi giục biểu tình dẫn đến bạo động ở Hồng Kông

Reuters

Phe biểu tình tuyên bố tiếp tục xuống đường bất chấp Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 4.9 kêu gọi đối thoại sau khi rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi.
Ngoài hủy bỏ dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang đại lục để xét xử, phe phản đối còn có 4 yêu cầu khác: tiến hành điều tra độc lập về việc cảnh sát tấn công người biểu tình, bỏ thuật ngữ “bạo động” khi mô tả các cuộc tuần hành, trả tự do cho tất cả người biểu tình bị bắt và tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu. Đến nay Đặc khu trưởng Lâm vẫn thể hiện rõ quan điểm bác bỏ 4 đề xuất còn lại của phe biểu tình, theo Reuters.

[VIDEO] Biểu tình và hỗn loạn tràn ngập Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.