Trung tâm Mỹ tại Việt Nam tạm ngừng hoạt động vì chính phủ đóng cửa

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/12/2018 12:58 GMT+7

Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP.HCM đã thông báo tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Theo thông báo trên trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Trung tâm Mỹ tại thành phố sẽ tạm ngừng hoạt động do chính phủ Mỹ đóng cửa. Trung tâm Mỹ tại Hà Nội cũng đưa ra thông báo tương tự và nói thêm rằng các sự kiện được lên lịch sẵn sẽ bị hủy cho đến khi có thông tin thêm.
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hoạt động xin cấp thị thực và hộ chiếu tại Hà Nội và TP.HCM vẫn diển ra theo điều kiện cho phép.
Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 22.12 do quốc hội không thông qua được dự luật ngân sách chi tiêu. Nguyên nhân của sự bế tắc là vì các nghị sĩ không đồng ý đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc chi 5 tỉ USD để xây tường ở biên giới với Mexico để ngăn người nhập cư trái phép.
Chủ nhân Nhà Trắng ngày 25.12 tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ chỉ mở cửa trở lại nếu ngân sách cho bức tường được thông qua. Có 9 cơ quan và khoảng 800.000 nhân viên chính phủ bị ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa trong đó Bộ Ngoại giao, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.