Trung Quốc xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6

Khánh An
Khánh An
10/02/2020 11:30 GMT+7

Ổ dịch cúm A/H5N6 được phát hiện trên đàn gia cầm tại tỉnh Tứ Xuyên khiến hàng ngàn con nhiễm bệnh và chết.

Hãng Reuters ngày 10.2 dẫn lời Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay chủng virus cúm A/H5N6 có khả năng gây nhiễm cao vừa được phát hiện tại một trang trại ở tỉnh Tứ Xuyên.
Trang trại có 2.497 con gia cầm, trong đó có 1.840 con chết vì nhiễm bệnh. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy cả đàn.
Đây là lần đầu tiên H5N6 được phát hiện tại một trang trại gia cầm ở Trung Quốc trong năm nay, sau trường hợp chủng virus này được phát hiện trên đàn thiên nga tại một hồ nước ở Tân Cương vào tháng 1.
Trước đó, một biến thể khác của virus cúm A là H5N1 xuất hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp ranh với tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc, nơi virus Corona mới (2019-nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán đang khiến nhiều người tử vong.

[VIDEO] Trung Quốc phát hiện đợt bùng phát dịch H5N1 mới có thể gây tử vong cao

Dịch bệnh bùng phát tại một trang trại tại quận Song Thanh, thành phố Thiệu Dương. Trang trại có 7.850 con gà, trong đó 4.500 con chết vì nhiễm bệnh và chính quyền địa phương đã tiêu hủy tổng cộng 17.828 con gia cầm.
Chưa có trường hợp bệnh nhân nhiễm vi rút H5N6 hay H5N1 nào được ghi nhận tại Tứ Xuyên và Hồ Nam. 
Biến thể H5N6 được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2014 và ít nhất đã có 3 ca tử vong tại Trung Quốc. Về H5N1, WHO ghi nhận tổng cộng 861 trường hợp bệnh nhân trên thế giới từ năm 2003-2019, trong đó 455 người tử vong. Tại Trung Quốc, 53 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trong 16 năm qua, trong đó 31 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.