Trung Quốc xử vụ Thiên An Môn

17/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 16.6, một tòa án ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc tuyên án tử hình đối với 3 trong số 8 thủ phạm gây ra vụ đâm xe tại quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) hồi tháng 10 năm ngoái khiến 3 người trên xe cùng 2 du khách thiệt mạng.

Ba bị cáo này bị kết tội “tổ chức và chỉ huy một nhóm khủng bố, đe dọa an ninh công cộng bằng vũ khí nguy hiểm”, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Những bị cáo còn lại lãnh án từ 5 năm tù giam đến chung thân. Giới chức Trung Quốc không nói rõ xuất thân của các thủ phạm nhưng theo AFP, tên họ cho thấy những người này có thể là người Duy Ngô Nhĩ.

Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin 5 người đàn ông cầm dao tấn công một phòng đánh cờ công cộng ở khu Hotan thuộc Tân Cương, nhưng bị người dân địa phương chống trả quyết liệt, khiến 2 kẻ tấn công thiệt mạng và 3 người bị bắt.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.